Chủ nhà xe bỏ 30 triệu đồng thuê côn đồ chém 'đối thủ'

08/09/2020 13:52 GMT+7

Giành mối chở hàng, một chủ nhà xe ở Lâm Đồng bỏ ra 30 triệu đồng thuê người chém chủ một nhà xe khác trọng thương.

Bỏ 30 triệu đồng thuê người chém "đối thủ"

Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can liên quan vụ án “cố ý gây thương tích” có tính chất nghiêm trọng. Nạn nhân bị chém là anh Đặng Văn Thức (26 tuổi, ngụ xã Me Bu, H.Đức Linh, Bình Thuận), chủ xe khách chạy tuyến Đức Linh - Đà Lạt - TP.HCM và ngược lại.

Video kinh hoàng côn đồ chém chủ xe khách ở đèn xanh - đèn đỏ Lộc Tiến (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Nghi can chủ mưu thuê người chém anh Thức là Nguyễn Quốc Bảo (43 tuổi, ngụ tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), chủ nhà xe Quốc Bảo cùng chạy tuyến Đức Linh - Đà Lạt - TP.HCM.
Chủ nhà xe bỏ 30 triệu đồng thuê con đồ chém đối thủ

Hình ảnh Bắc và Quân được camera an ninh ghi lại

Chiều 21.7, xe khách của anh Thức đang lưu thông trên QL20, theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM. Khi xe khách đang dừng đèn đỏ trên QL20 (đoạn qua P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc), anh Thức bị người lạ mặt từ trong vỉa hè lao ra, dùng mã tấu chém đứt gân đầu gối (gây thương tật 19% sau khi giám định).
Nhận được tin báo, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tra, truy bắt các nghi can.
Thiếu tá Vương Liên Minh, Phó đội trưởng Đội CSHS Công an TP.Bảo Lộc, cho biết: “Liên quan vụ án này, 45 ngày qua (từ 21.7 đến 5.9.2020), Đội CSHS Công an thành phố phối hợp cùng công an các đơn vị bạn là H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) và H.Định Quán (Đồng Nai) bắt các đối tượng liên quan".
Hiện, Công an TP.Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Công Bắc (27 tuổi, ngụ Đồng Nai), Phạm Thành Long (28 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc), Trịnh Văn Tươi (37 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Thanh Hóa, đang tạm trú tại TP.Đà Lạt) để điều tra làm rõ về tội “cố ý gây thương tích”.
Chủ nhà xe bỏ 30 triệu đồng thuê con đồ chém đối thủ

Lê Công Bắc (áo đen) thực nghiệm lại hành vi chém anh Thức trọng thương

Ảnh: Trùng Dương

Chém người vì giành mối chở trái cây 

"Đơn vị cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng chủ mưu của vụ án là Nguyễn Quốc Bảo. Ngoài ra, tham gia vụ án còn có Trần Minh Quân (16 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc) đang được bảo lãnh tại ngoại theo quy định do chưa đến tuổi vị thành niên”, thiếu tá Minh cho biết thêm.
 Qua điều tra, công an xác định, do mâu thuẫn trong giành mối chở trái cây, hoa tươi từ Đà Lạt về TP.HCM, cuối tháng 12.2019, Nguyễn Quốc Bảo bỏ ra 30 triệu đồng sai Nguyễn Tuấn Anh, phụ xe Quốc Bảo (em họ của Bảo), thuê người đánh anh Thức để dằn mặt lấy lại mối chở hàng.
Từ mối quan hệ xã hội, Nguyễn Tuấn Anh đã liên hệ với Trịnh Văn Tươi và ngã giá 30 triệu đồng để đánh anh Thức. Để thực hiện hành vi này, Tươi yêu cầu Nguyễn Tuấn Anh cung cấp hình ảnh anh Thức, biển số xe và lịch trình di chuyển của xe khách anh Thức để thuê người ra tay.

Nguyễn Quốc Bảo, chủ mưu thuê chém người tại cơ quan công an

Ảnh: Trùng Dương

Sau đó, Tươi liên lạc với Bắc và thuê Bắc chém anh Thức với giá 20 triệu đồng. Nắm được thông tin, xe khách của anh Thức sẽ đi từ H.Đức Linh (Bình Thuận) qua Đà Lạt chở khách và trái cây về TP.HCM, Bắc đã liên hệ với Phạm Thành Long rủ đi chém anh Thức và sẽ trả cho Long 10 triệu đồng.
Sau khi Long nhận lời, Bắc nhờ Long chuẩn bị mã tấu để thực hiện hành vi nói trên.

Mã tấu, hung khí gây án được công an thu giữ

Rạng sáng 21.7, Bắc đón xe từ H.Định Quán (Đồng Nai) lên nhà Long tại P.Lộc Phát để cùng đi chém anh Thức.
Long bị đau chân không thể điều kiển xe máy nên đã gọi Trần Minh Quân tới chở Bắc. Đến chiều 21.7, Quân có mặt chở Bắc mang theo 2 mã tấu được Long chuẩn bị sẵn đến phục kích tại đèn đỏ trên QL20 (thuộc địa phận P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc).
Khi phát hiện xe khách của anh Thức đang dừng đèn đỏ tại đây, Bắc cầm mã tấu lao ra chém nhiều nhát vào đầu gối anh Thức đang gác bên cửa phụ xe khách (anh Thức ngồi bên ghế phụ). Sau khi chém nạn nhân, Bắc và Quân đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.