Chủ nhân 3 'siêu xe' biển số 'ngũ quý' có phải Phúc XO?

Ngọc Lê
Ngọc Lê
12/04/2019 19:51 GMT+7

Phúc XO có 5 'siêu xe', trong đó có 3 xe máy mang biển ngũ quý gồm: 59G1 - 777.77, 59M1 - 666.66, 59T1 - 999.99. Liệu Phúc XO có phải là chủ nhân thật sự của những chiếc 'siêu xe' này?

Ngày 12.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tạm giữ 5 'siêu xe' của Phúc XO, tức Trần Ngọc Phúc (36 tuổi, ngụ TP.HCM).
Chủ nhân thực sự của những "siêu xe" này là ai?
Các "siêu xe" biển số "cực khủng" của Phúc XO có biển số 59G1 - 777.77, 59M1 - 666.66, 59T1 - 999.99. Ngoài ra còn có 2 "siêu xe" chưa có biển số.
Theo tìm hiểu từ cơ quan chức năng, chủ nhân của xe SH màu vàng đen xám có BS 59G1 - 777.77 là T.C.P. (ngụ Q.12), được đăng ký ngày 2.10.2014. Còn xe Vespa màu xám có BS 59T1 - 999.99 của ông D.Q.K. (ngụ Q.Bình Thạnh) đăng ký xe lần đầu ngày 10.3.2017, sau đó ông K. đăng ký sang tên ngày 22.3.2018. Riêng xe BS 59M1 - 666.66 là do ông H.H.S. (ngụ Q.Bình Tân) đăng ký vào ngày 15.10.2013. 
Theo nguồn tin của PV, 2 siêu xe "biển số khủng" 59G1 - 777.77 và 59M1 - 666.66 đã được chuyển nhượng bán cho Phúc XO (thể hiện qua công chứng), tuy nhiên về giấy tờ chưa được sang tên cho Phúc XO. Riêng xe BS 59T1 - 999.99 được cơ quan công an phát hiện tại karaoke của Phúc XO, thì không thể hiện đã được mua bán hay chuyển nhượng. 
[VIDEO] “Đại gia” đeo vàng giả Phúc XO cười hớn hở khi bị công an đọc lệnh bắt
Những "siêu xe" mang biển số "khủng" của Phúc XO Ảnh: C.T.V
Trước đó, đêm 9.4 và rạng sáng 10.4, PC02 phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.HCM, bất ngờ ập vào khám xét 15 phòng đang hoạt động tại tụ điểm karaoke XO (đường Trường Chinh, Q.12, TP.HCM) do Phúc XO làm chủ. Tại 6 phòng, công an phát hiện nhiều nam nữ “phê” ma túy; thu giữ một lượng lớn ma túy ở các phòng này. Ngoài ra, tại đây còn chứa rượu ngoại nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.
Sau khi phát hiện có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke XO, công an đưa hơn 100 người có mặt trong quán, gồm khách, nhân viên, trong đó có Phúc XO, về trụ sở Công an Q.12 và PC02 để lấy lời khai. Qua kiểm tra, công an xác định 80 người dương tính với ma túy, trong đó 30 người là nhân viên của karaoke XO.
Chiều 12.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Phúc (thường gọi là Phúc XO, 36 tuổi, ngụ TP.HCM), Trần Ngọc Tài (em trai của Phúc) cùng nhiều đồng phạm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và tàng trữ ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.