Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng

18/05/2017 11:49 GMT+7

Sáng 18.5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn dầu đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước làm lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỉ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2017).

Tham dự lễ dâng hương ở Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM (nằm trong khuôn viên Bến Nhà Rồng, Q.4) còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang cùng lãnh đạo TP.HCM.
Chủ tịch nước cùng lãnh đạo TP.HCM tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Ngọc Dương
Chủ tịch nước trò chuyện với thiếu niên, nhi đồng TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương

Đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao, đức hy sinh quên mình vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

tin liên quan

Chủ tịch nước làm việc tại Nghệ An
Về thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác T.Ư đã tới thăm mô hình phát triển kinh tế và nói chuyện với người dân xã Nghĩa Đồng, H.Tân Kỳ.
Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, dâng hoa ở tượng đài Nguyễn Tất Thành nằm trong khuôn viên bảo tàng, trò chuyện với thiếu niên, nhi đồng TP.HCM và tham quan triển lãm chuyên đề: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.
Chủ tịch nước cũng dâng hương, dâng hoa ở tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.