Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cấp tốc ra công điện về vụ đầu độc 10ha rừng thông

04/06/2019 10:58 GMT+7

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định chính việc quản lý bảo vệ rừng lỏng lẻo, không kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, đã dẫn đến tình trạng rừng bị đầu độc, tàn phá nặng nề.

Ngày 3.6, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa có công điện gửi các sở, ngành, chính quyền các huyện, thành phố yêu cầu phải quyết liệt kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng ken cây, hủy hoại rừng thông, lấn chiếm đất lâm nghiệp, sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đưa ra xét xử lưu động các đối tượng có hành vi vi phạm và áp dụng mức hình phạt nghiêm minh để tăng tính răn đe, giáo dục trong cộng đồng.
Rừng bị đầu độ, tàn phá Ảnh: Lâm Viên

Rà soát toàn bộ hiện trường các vụ ken cây, phá rừng

Công điện nêu rõ: “Thời gian qua, tình trạng ken cây, bỏ hóa chất làm chết cây rừng nhằm lấn chiếm, chiếm dụng đất lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp; sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật gia tăng, diễn biến phức tạp, xảy ra liên tục trên địa bàn các huyện Lâm Hà, Lạc Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và TP.Đà Lạt…
Nguyên nhân chủ yếu là do chính quyền cấp huyện, xã, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chưa triển khai thực hiện quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) trên địa bàn”.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc QLBVR lỏng lẻo, không kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm ngay từ khi vụ việc mới phát sinh; chưa kịp thời giải tỏa, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp do phá rừng, lấn chiếm trái pháp luật để trồng lại rừng, gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng, môi trường sinh thái và ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.
Rừng thông tại TT.Nam Ban, H.Lâm Hà bị cưa hạ trong tháng 5.2019 Ảnh: Lâm Viên
Ông Đoàn Văn Việt yêu cầu các chủ rừng rà soát toàn bộ các hiện trường bị ken cây, phá rừng trước đây để tổ chức hoàn thành việc giải tỏa cây trồng, công trình trái phép, thu hồi và đưa diện tích này vào trồng rừng ngay mùa mưa năm 2019.
 
Song song đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN-PTNT củng cố, kiện toàn lực lượng kiểm lâm; tăng cường lực lượng, phối hợp và hỗ trợ các địa phương, đơn vị chủ rừng xác định những khu vực rừng có nguy cơ bị phá, lấn chiếm trái phép…chủ động kiểm tra, mật phục, phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ đấu tranh, xử lý những người vi phạm.

Yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ phá rừng đã khởi tố hình sự

Với Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Đoàn Văn Việt chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm quy định về QLBVR có dấu hiệu hình sự hoặc đã khởi tố vụ án hình sự trước đây để đưa ra xét xử lưu động nhằm tăng tính răn đe giáo dục.
Bạch Đình Kế tại Công an Lâm Đồng Ảnh: Công an cung cấp
Như Thanh Niên đã phản ánh, cuối tháng 4.2019, lực lượng bảo vệ rừng thuộc Xí nghiệp nguyên liệu giấy Lâm Đồng, thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Công ty Tân Mai), phát hiện tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), xảy ra tình trạng ken cây rồi dùng thuốc diệt cỏ hủy hoại làm chết trắng 12 ha rừng gần 20 tuổi.
Sau khi báo chí phản ánh, Thủ tướng chính phủ yêu cầu Bộ Công an điều tra làm rõ vụ việc hủy hoại rừng rất nghiêm trọng này; Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các sở ngành quyết liệt điều tra truy tìm thủ phạm.
Ngô Văn Diệm thực diễn lại cảnh chuẩn bị khoan rừng thông Ảnh: Lâm Viên
Sau 20 ngày lập chuyên án điều tra, Công an Lâm Đồng đã xác định và bắt giữ được kẻ cầm đầu vụ hủy hoại rừng tại TK 292 là Bạch Đình Kế (36 tuổi, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà).
Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi can gồm: Ngô Văn Diệm (35 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, Lâm Hà), Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, H.Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (53 tuổi, trú xã Nam Hà, H.Lâm Hà).
Kết quả điều tra bước đầu, Kế là người mua sắm máy khoan, bình ắc quy, thuốc diệt cỏ… giao cho Diệm phá rừng, Diệp thuê Lợi và Hồng khoan lỗ đổ thuốc diệt cỏ vào gốc thông để hủy hoại rừng thông tại TK 292 với giá từ 500 - 700 ngàn đồng/ngày hoặc 30 triệu đồng/ha.
Nghi can Nguyễn Văn Lợi hủy hoại rừng thông tại TK 292 Ảnh: Lâm Viên
Nghi can Dương Văn Hồng thực nghiệm điều tra tại TK 292 Ảnh: Lâm Viên
Khi biết Công an Lâm Đồng lập chuyên án điều tra vụ hủy hoại rừng, Kế và Diệm bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 27.4 Diệm bị bắt tại tỉnh Bình Dương; còn Kế bị bắt giữ vào chiều tối 1.6 tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), sau nhiều ngày trốn sang khu vực biên giới Việt - Lào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.