Chủ tịch xã bị cách chức vì 'ém' tiền của người nghèo

13/09/2016 06:22 GMT+7

Ngày 12.9, UBND H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết đã ra quyết định kỷ luật cán bộ, công chức tại xã Húc (H.Hướng Hóa).

Theo đó, ông Hồ Văn Đục (Chủ tịch UBND xã) bị kỷ luật cách chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (hiện ông Đục được tạm bố trí chức danh cán bộ văn phòng thống kê của xã); bà Trần Thị Bích Liên (kế toán của UBND xã) bị kỷ luật cảnh cáo, thôi chức kế toán tại xã này và sẽ được chuyển sang làm cán bộ văn phòng của xã khác. Ngoài ra, ông Hồ Văn Đeng, Bí thư Đảng ủy xã và ông Hồ Văn Ka Rai, Phó bí thư Đảng ủy xã, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Trước đó, báo chí có phản ánh về các khoản hỗ trợ giảm nghèo cho người dân, tiền chế độ của dân quân tự vệ và tiền hỗ trợ cho người dân trồng lúa nước... tại xã Húc bị “ém” hoặc chi sai suốt nhiều năm liền. Sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Trị, UBND H.Hướng Hóa đã lập đoàn kiểm tra và xác định các thông tin nêu trên báo chí là đúng sự thật. Các khoản tiền sai phạm đã được ông Đục và bà Liên khắc phục lại hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.