Con dâu cùng mẹ chồng vào tù vì ma túy

14/11/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 14.11, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên y án đối với 2 bị cáo, là con dâu và mẹ chồng, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy .

 
Bị cáo Thanh và Vân trước vành móng ngựa

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Thanh (28 tuổi) bị tuyên án 7 năm tù, bị cáo Trần Thị Tuyết Vân (66 tuổi, cả hai cùng ngụ khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) bị tuyên mức án 6 năm tù.

Theo cáo trạng, do hám lợi từ việc mua bán ma túy nên Thanh nhờ bà Vân (mẹ chồng) đi TP.HCM mua giùm ma túy về bán lại kiếm lời, bà Vân đồng ý.

Sáng 7.6, Thanh đưa cho bà Vân 4,3 triệu đồng và nói đến Bến xe Miền Đông (TP.HCM) gặp một người tên Tư (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để mua ma túy.

Khi đi, bà Vân dẫn theo cháu nội tên Lê Khánh Luân (7 tuổi, con ruột Thanh) để đi khám bệnh. Sau khi khám bệnh cho cháu nội xong, khoảng 12 giờ cùng ngày, bà Vân đến Bến xe Miền Đông gặp Tư và đưa cho Tư số tiền 4,3 triệu đồng rồi nhận từ Tư gói giấy màu trắng, bên trong có 6 tép heroin. Sau đó, bà Vân cùng với cháu Luân đi xe khách về huyện Lộc Ninh. Trên đường đi, bà Vân bỏ gói ma túy vào túi quần cháu Luân.

Khi ô tô dừng lại tại khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh, lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang bà Vân cùng tang vật là gói ma túy. Qua giám định, số ma túy trên là heroin, có trọng lượng 5,55 g.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Bắt 3 nghi can nghiện ma túy thực hiện 9 vụ cướp giật
>> Bán ma túy, lãnh án 8 năm tù
>> Nàng dâu lãnh án vì giết mẹ chồng
>> Khoảng cách mẹ chồng nàng dâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.