Côn đồ cầm dao vào bệnh viện truy sát, 1 người bị thương nặng

27/10/2015 21:05 GMT+7

(TN0) Vụ truy sát làm người nhà bệnh nhân và các y, bác sĩ trực tại Phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi hoảng loạn.

(TN0) Vụ truy sát làm người nhà bệnh nhân và các y, bác sĩ trực tại Phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi hoảng loạn.

Côn đồ vào tận phòng cấp cứu truy sát khiến người nhà và y, bác sĩ trực đều hoảng loạn
Vào lúc 17 giờ 15 ngày 27.10, một nhóm côn đồ cầm dao xông vào Phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi truy sát, khiến một người bị thương nặng, một số thiết bị y tế bị hư hỏng.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Nguyễn Duy (32 tuổi, ở P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) được Trần Anh Tuấn (32 tuổi, ở P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) đưa đến Phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng bị gãy xương chính mũi, đa chấn thương do bị chém.
Ngay sau đó, 3 thanh niên giấu dao trong người và xông vào phòng cấp cứu để chém Tuấn. Thấy vậy, Tuấn chạy trốn vào phòng bên trong thì 3 người này tiếp tục truy sát, dùng dao phay chém nên Tuấn vơ lấy máy điện tim để đỡ. Hậu quả, Tuấn bị thương ở đầu với vết chém dài 9 cm và một số vết thương ở tay.
Vụ truy sát làm người nhà bệnh nhân và các y, bác sĩ trực tại Phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đều hoảng loạn bỏ chạy.
Sau khi chém người, 3 thanh niên lên xe máy chạy ra cổng chính bệnh viện thì bị bảo vệ đóng kín cổng. Hai thanh niên nhảy xuống xe, cầm dao vào chốt trực chém bảo vệ nhưng nhân viên bảo vệ chống trả. Sau đó, thấy lực lượng bảo vệ đến hỗ trợ quá đông, 3 thanh niên lập tức đẩy cổng chạy xe ra ngoài tẩu thoát.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, đồng thời huy động lực lượng truy bắt 3 thanh niên vào bệnh viện truy sát.
Các bác sĩ cấp cứu vết thương trên đầu cho Trần Anh Tuấn
Các bác sĩ cấp cứu vết thương trên đầu cho Trần Anh Tuấn
Một số thiết bị y tế bị hư hỏng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.