Công an Phan Thiết ra quân cao điểm trấn áp tội phạm

28/09/2017 19:27 GMT+7

Sáng 28.9, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP.Phan Thiết là đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh tổ chức đợt cao điểm này. Tham dự buổi lễ ra quân sáng 28.9 có hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của công an thành phố.
Phát biểu chỉ đạo các lực lượng công an thành phố, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm thành phố, nhấn mạnh: Thời gian gần đây trên địa bàn Phan Thiết xảy ra tình trạng mất an trật tự, các đối tượng tội phạm manh động, nhiều vụ án mạng phức tạp liên tiếp xảy ra trong địa bàn. Đặc biệt là tình trạng băng nhóm, dùng hung khí tấn công nhau trên địa bàn P. Mũi Né diễn ra mấy ngày qua gây bất an trong nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn du lịch trọng điểm của thành phố.
Ông Điệp yêu cầu công an thành phố phải kiên quyết bằng mọi biện pháp trấn áp các loại tội phạm trên để trả lại sự bình yên cho thành phố du lịch.
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng công an TP. Phan Thiết, cho biết ngay sau lễ ra quân trấn áp tội phạm của thành phố diễn ra là đợt ra quân cấp phường, xã. Công an Thành phố chọn Công an P.Mũi Né làm đơn vị đầu tiên. Bởi vì Mũi Né thời gian qua xảy ra nhiều vụ án mạng, băng nhóm gây mất an ninh trật tự, thậm chí tội phạm tấn công cả công an.
Hiện Công an TP. Phan Thiết đã điều thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ bổ sung cho lực lượng công an P. Mũi Né và Trạm phòng chống tội phạm Mũi Né.
Trưởng công an Phan Thiết- đại tá Nguyễn Văn Ly cho biết ngay ngày mai Công an P. Mũi Né sẽ ra quân trấn áp tội phạm tại phường vì Mũi Né liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự xã hội.
Về vụ việc băng nhóm hàng chục thanh niên từ Vũng Tàu mang mã tấu đến tranh giành đất đai ở Mũi Né (24.9), đại tá Ly cho biết, Công an Phan Thiết vẫn đang theo dõi diễn biến tình hình và điều tra một số đối tượng cầm đầu để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.