Cúng hạ thủy sà lan, công nhân bất ngờ bị đè chết

28/01/2016 18:40 GMT+7

Chiều 28.1, Công an quận Ninh Kiều,TP.Cần Thơ đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động làm chết tại chỗ một công nhân và một người bị trọng thương, hiện đang dược cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 28.1, Công an quận Ninh Kiều,TP.Cần Thơ đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động làm chết tại chỗ một công nhân và một người bị trọng thương, hiện đang dược cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: M.THiện trường vụ tai nạn - Ảnh: M.T
Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại bãi đóng tàu trong vựa cừ tràm Thanh Vân nằm trên đường Tầm Vu, P.Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Theo thông tin ban đầu, sáng 28.1 khi các công nhân vào làm các phần việc còn lại chung quanh sà lan có trọng tải khoảng 100 tấn, chiều dài 38m, ngang 7,2m, được cơi nới trên các bệ trụ để chuẩn bị cúng và tiến hành hạ thủy.
Đến khoảng 9 giờ cùng ngày thì bất ngờ chiếc sà lan bị xô lệch một bên và đè 2 lên công nhân làm Nguyễn Thanh Phong và anh Võ Quốc An (chưa rõ lai lịch) đang ở phía dưới.
Ngay lập tức các công nhân trong xưởng đóng sà lan phải dùng con đội nâng sà lan lên mới đưa được 2 nạn nhân ra ngoài. Hậu qủa làm anh Phong tử vong, còn anh An bị trọng thương.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.