Cướp của xong ép nạn nhân lên nhà nghỉ ngủ cùng

23/11/2015 08:52 GMT+7

Công an H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối tượng Hoàng Văn Huynh (25 tuổi), trú tại thôn Bản Tẳng, xã Quốc Khánh, H.Lộc Bình về hành vi cướp tài sản.

Công an H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối tượng Hoàng Văn Huynh (25 tuổi), trú tại thôn Bản Tẳng, xã Quốc Khánh, H.Lộc Bình về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, sáng 20.11, anh Lù Đức Nguyên (33 tuổi), lái xe taxi từ TP.Lạng Sơn đón Huynh tại ngã ba QL 4B lên khu du lịch Mẫu Sơn, H.Lộc Bình. Đi được khoảng 12 km, Huynh hung hãn kề dao phay vào cổ lái xe, cướp một chiếc ví da trong đó có 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ và 1 điện thoại di động.
Sau đó, Huynh khống chế ép nạn nhân xuống xe đi bộ vào một nhà dân để nấu mì ăn, rồi thuê xe ôm chở cả bị hại lên nhà nghỉ trên đỉnh núi Mẫu Sơn để ngủ. Lợi dụng sơ hở của tên cướp, lái xe đã trốn thoát và mượn điện thoại để gọi về tổng đài của hãng taxi trình báo công an. Đến đêm 20.11, Huynh bị bắt tại địa phương.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.