Cứu 2 thuyền viên trôi dạt trên biển Vũng Tàu

13/01/2017 12:38 GMT+7

Thấy nạn nhân đang trôi tự do trên biển kêu cứu, một thuyền viên trên tàu liền quăng phao bơi theo dòng nước để cứu.

Ngày 13.1, Đội kiểm tra giám sát trên sông Vịnh thuộc Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động ca nô ra khu vực cọc đáy ở Cảng tàu khách Vũng Tàu đưa hai thuyền viên trôi dạt trên biển vào bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 5 giờ 15 cùng ngày, anh Nguyễn Đức Hiển (24 tuổi, quê An Giang), thuyền viên của một tàu cá không rõ số hiệu đang trên hành trình vào bờ thì bất ngờ rơi xuống biển.

Lúc này, ông Nguyễn Hữu Lâm (58 tuổi, quê Thanh Hóa) là thuyền viên tàu Sao Mai 125 đang nằm trên tàu nghe tiếng kêu cứu của anh Hiển liền gọi mọi người dậy để cứu vớt nạn nhân.

Thấy thuyền viên trên tàu Sao Mai 125 chưa kịp thức dậy, ông Lâm liền quăng phao rồi nhảy xuống biển để bơi đến cứu anh Hiển.

Do dòng nước chảy xiết, ông Lâm và anh Hiển bị trôi dạt từ vùng neo B5 Vũng Tàu đến khu vực cọc đáy ở Cảng tàu khách Vũng Tàu gần 3 hải lý thì được lực lượng biên phòng tổ chức cứu vớt.

Anh Hiển cho biết, sáng 13.1, khi đang vệ sinh cá nhân trên tàu cá thì rơi xuống biển.

Do mọi người trên tàu cá đang ngủ nên không biết anh Hiển rơi xuống biển để cứu vớt.

Sau khi làm việc với lực lượng biên phòng, anh Hiển được cơ quan chức năng hỗ trợ tiền để về An Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.