Cứu 7 ngư dân mất tích 5 ngày

22/06/2012 03:03 GMT+7

Lúc 16 giờ ngày 21.6, tàu cứu nạn SAR 274 đã lai dắt 2 tàu cá của xã Đức Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) cùng 13 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn.

Trong đó, tàu QB 92109 có 7 ngư dân mất tích từ tối 16.6.  Đến chiều ngày 20.6, Đà Nẵng MRCC phát hiện tàu QB 92109 cách TP.Đà Nẵng 140 hải lý nên điều tàu SAR 274 tiếp cận tàu QB 92109 lúc 23 giờ cùng ngày. Lúc này, tàu bị chết máy, lương thực và nước sạch cũng hết, 7 ngư dân kiệt sức, hoảng loạn được chăm sóc y tế.

Trên đường lai dắt tàu QB 92109 vào bờ, lúc 7 giờ hôm nay 21.6, tàu SAR 274 lại nhận được tín hiệu báo nạn từ tàu QB 92657 (thuyền trưởng Nguyễn Văn Sơn, 29 tuổi, cùng trú xã Đức Trạch) bị rơi chân vịt, hoàn toàn mất chủ động, cách tàu SAR 274 khoảng 4 hải lý. Tàu SAR 274 tiếp tục ngược sóng tiếp cận và lai dắt thêm tàu QB 92657 cùng 6 ngư dân nữa về đất liền.

Trong 5 ngày qua, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã cứu được 3 tàu cá cùng 21 ngư dân. Trước đó, tối 20.6, tàu hải quân VH 736, thuộc Hải đoàn 128 Hải quân cũng đã lai kéo tàu cá QB 92836 cùng 8 ngư dân về TP.Đà Nẵng an toàn.  Tin từ Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, tàu CSB 9002 đang trên đường lai dắt tàu cá QNa 91594 (12 ngư dân) bị hỏng máy do ông Trần Bẹn làm thuyền trưởng, dự kiến 13 giờ ngày 22.6 sẽ cập quân cảng Kỳ Hà.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.