Cựu binh Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động Sài Gòn gặp mặt truyền thống

25/04/2016 07:55 GMT+7

Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động Sài Gòn là một trong những đơn vị anh hùng được thành lập cuối năm 1973.

Nhân dịp 41 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 24.4, tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát, Bình Dương) diễn ra buổi gặp mặt truyền thống của 600 cựu binh cùng người thân từng công tác tại Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động Sài Gòn (ảnh). Chương trình do Ban Liên lạc Lữ đoàn 316 phối hợp với Công ty cổ phần Chánh Phú Hòa tổ chức.
Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động Sài Gòn là một trong những đơn vị anh hùng được thành lập cuối năm 1973. Trong những ngày cuối tháng 4.1975, Lữ đoàn 316 được giao nhiệm vụ đánh chiếm các vị trí chủ chốt của địch như: Dinh Độc Lập, Tổng nha Cảnh sát, sân bay Tân Sơn Nhất... và những cây cầu huyết mạch xung quanh thành phố để mở đường cho các cánh quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Đơn vị này nổi tiếng với những trận đánh đi vào lịch sử như trận đánh chiếm cầu Rạch Chiếc ngày 27.4.1975. Dịp này, Công ty Chánh Phú Hòa cũng trao tặng 20 triệu đồng cho Ban Liên lạc Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động Sài Gòn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.