Cứu ngư dân bị nôn ra máu khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa

02/05/2017 13:10 GMT+7

Vào 4 giờ 25 phút ngày 2.5, tàu cứu nạn SAR 412 đưa một ngư dân ở xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam, bị nôn ra máu khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa, về Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, hồi 17 giờ 45 phút ngày 30.4, tàu cá QNa 91991 do ông Bùi Xuân Thành làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề ở đông nam quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam thì ngư dân Đinh Văn Đán (50 tuổi, cùng ngụ xã Tam Quang) bị ho, nôn ra nhiều máu.
Khi đó, tàu cách Đà Nẵng khoảng 320 hải lý, bệnh nhân lúc tỉnh, lúc mê nên tàu cá kêu gọi cứu nạn khẩn cấp.
Nhận tin báo, các đơn vị phối hợp trong bờ đã nối máy để bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng tư vấn y tế cho các ngư dân trên tàu sơ cứu nạn nhân.
Đến khoảng 11 giờ 40 phút ngày 1.5, tàu SAR 412 đưa 1 bác sĩ ra biển cấp cứu cho ngư dân, đồng thời yêu cầu tàu chạy về hướng bờ để rút ngắn khoảng cách.
Đến 20 giờ cùng ngày (1.5), tàu SAR412 tiếp cận tàu QNa 91991, bác sĩ tiến hành cấp cứu cho ngư dân Đán qua cơn nguy kịch ngay trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.