Cứu ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa

* Đưa thuyền viên nước ngoài gặp nạn vào bờ.

Trưa 29.7, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân Hoàng Dương (42 tuổi, ngụ Quảng Bình) về đến Đà Nẵng để cấp cứu cơn đau ruột thừa. Tối 28.7, ngư dân này hành nghề trên tàu cá QB 98264 của ông Mai Tâm (ngụ thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) ở vùng biển cách đảo Đá Bắc, quần đảo Hoàng Sa khoảng 77 hải lý về phía tây thì bị đau quặn bụng kéo dài. Qua kết nối với đất liền, Trung tâm cấp cứu y tế 115 TP.Đà Nẵng chẩn đoán ngư dân bị đau ruột thừa nên hướng dẫn thuyền trưởng chạy về hướng bờ, đồng thời tàu SAR 412 từ Đà Nẵng đưa bác sĩ Trung tâm 115 đi đón. Tàu SAR 412 đón được ngư dân lúc sáng sớm 29.7 và cấp cứu giữa biển, đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền chữa trị.
* Lúc 11 giờ 30 ngày 29.7, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã đưa thuyền viên Suhaimi Bin Muhamad (41 tuổi, quốc tịch Malaysia) cập cảng Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) để bàn giao cho cơ quan chức năng. Trước đó, thuyền viên Suhaimi Bin Muhamad cùng tàu cá đang đánh bắt hải sản trên khu vực vùng biển cách phía tây nam Côn Đảo khoảng 130 hải lý thì bị rơi xuống biển. Trung tâm cứu nạn hàng hải Malaysia đã thông báo và đề nghị lực lượng cứu nạn VN hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm 3 điều động tàu SAR 413 từ Vũng Tàu ra hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Đến 23 giờ 30 ngày 28.7, tàu SAR 413 đã phối hợp với các phương tiện ngoài hiện trường và tàu cá Lộc Phát số hiệu BV 96868 TS cứu thuyền viên bị nạn đưa vào bờ. Ngày 29.7, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Malaysia tại VN đã tiếp nhận thuyền viên bị nạn.
Trước đó, rạng sáng 29.7, tàu SAR 272 của Trung tâm 3 đã đưa thuyền viên Ruiz Ganni (32 tuổi, quốc tịch Philippines) vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu. Ruiz Ganni là thuyền viên tàu Glovis Ambition (quốc tịch Marshall Islands) chở quặng sắt trên hành trình từ Singapore đi Trung Quốc thì bị đau bụng nghi do viêm ruột thừa đề nghị cơ quan chức năng VN giúp đỡ.
* Chiều 29.7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo điều phương tiện đi cứu nạn khẩn cấp tàu cá BĐ 95613 của ông Trần Quốc Toàn (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định) và 5 ngư dân trên tàu. Khoảng 7 giờ cùng ngày, tàu cá trên đang hoạt động tại vùng biển cách đông đảo Linh Côn (quần đảo Hoàng Sa) 115 hải lý thì bị phá nước, nước tràn vào tàu. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Khoảng 16 giờ cùng ngày, tàu cá BĐ 97135 TS cách tàu bị nạn khoảng 45 hải lý đang di chuyển đến để ứng cứu với tốc độ khoảng 1 - 1,5 hải lý/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.