Cứu sống 2 thuyền viên trên sà lan bị chìm

09/01/2016 21:20 GMT+7

Đến 19 giờ 50 hôm nay, 9.1, một lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết sà lan SG 3289 bị chìm vẫn chưa được trục vớt vì sóng to, gió lớn cả ngày hôm nay.

Đến 19 giờ 50 hôm nay, 9.1, một lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết sà lan SG 3289 bị chìm vẫn chưa được trục vớt vì sóng to, gió lớn cả ngày hôm nay.

Các nhân viên cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 trên tàu cứu nạn - Ảnh: Nguyễn LongCác nhân viên cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 trên tàu cứu nạn - Ảnh: Nguyễn Long
Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 8.1, sà lan SG 3289 chở theo 2 thuyền viên đang trên hành trình chở hàng từ hướng Vũng Tàu đi TP.Hồ Chí Minh, khi ngang khu vực phao 18 luồng sông Thị Vải, đoạn gần Đầu Đá, Thạnh An – Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh) thì bị sóng lớn đánh chìm.
Nhận được thông tin vụ tai nạn từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 điều động tàu SAR 272 ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn.
Cùng lúc này, các tàu Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu 02, ca nô Ngân Long, ca nô Tân Cảng P3, tàu BP 14.09.05, tàu BV 0562, ca nô Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam cũng ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn.
Đến 6 giờ ngày 9.1, các phương tiện tìm kiếm đã phát hiện và cứu vớt an toàn 2 thuyền viên của sà lan SG 3289 để đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe. Riêng sà lan SG 3289 vẫn đang bị chìm, chưa được trục vớt vì sóng to, gió lớn cả ngày hôm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.