Cứu sống một bệnh nhân bị trâu húc rách khí quản

14/08/2017 16:49 GMT+7

Trong lúc chơi đùa gần nhà, một người ở tỉnh Quảng Nam bị trâu hàng xóm lao vào húc khiến nạn nhân rách khí quản.

Chiều 14.8, bác sĩ (BS) Trần Giám, Trưởng khoa Tai- Mũi-Họng , Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân người dân tộc Ca Dong bị trâu húc rách khí quản.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 1.8, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân Trung Văn Xanh (20 tuổi, ở thôn 3, xã Trà Giáp, H.Bắc Trà My, Quảng Nam), nhập viện trong tình trạng vết thương chảy máu nhiều, cổ to bành, tràn khí dưới da vùng cổ, khạc ra máu và khó thở cấp độ 2.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại khoa Tai- Mũi-Họng. Tại đây, các BS đã tiến hành mở khí quản, mở 1 ống vết thương lên đến hạ họng cầm máu, khâu khí quản. Sau 3 giờ cấp cứu, ca phẫu thuật đã thành công.

Theo BS Trần Giám, người trực tiếp hội chẩn và xử lý vết thương, bệnh nhân bị trâu húc từ vùng cổ xuyên thủng lên hạ họng bên phải, rách khí quản.

“Vì bị rách khí quản nên bệnh nhân được cho ăn qua đường ống thông với dạ dày, thở qua lỗ mở khí quản. Sau gần 2 tuần hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định và có thể xuất viện vào chiều cùng ngày (14.8)”, BS Giám thông tin thêm.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.