Cứu thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu hàng nước ngoài bị thương nặng

09/08/2017 10:26 GMT+7

Sáng 9.8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên người Việt Nam làm việc trên tàu hàng nước ngoài bị tai nạn lao động về cảng Nha Trang và chuyển đến bệnh viện kịp thời.

Trước đó, khoảng 12 giờ 15 ngày 8.8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục hàng hải Việt Nam) nhận được thông tin cứu nạn từ tàu hàng Lucky Star 8 (quốc tịch Palau, số hiệu IMO 9054767) đang hành trình từ Malaysia đi Hồng Kông, báo nạn khẩn cấp trên tàu có một thuyền viên bị thương nặng.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Vương (27 tuổi, quê Nghệ An), thợ máy trực ca của tàu.

Theo thông tin từ tàu hàng Lucky Star 8, trong quá trình làm việc trên tàu, anh Vương bị dây cáp cẩu quật ngã, dẫn đến chấn thương nặng vùng đầu, mất máu nhiều, phần xương vai phải bị gãy.

Sức khỏe nạn nhân nguy kịch nên thuyền trưởng tàu hàng yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu.

Thời điểm nhận tin báo, tàu Lucky Star 8 đang ở vị trí cách Nha Trang khoảng 155 hải lý về hướng đông nam.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với tàu để hướng dẫn sơ cấp cứu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị thương.

Sau đó, Trung tâm đã điều động phương tiện chuyên dụng đang thường trực tại cảng Nha Trang lên đường cứu nạn. 

Đến 4 giờ 25 ngày 9.8, tàu của lực lượng cứu nạn đã đưa thuyền viên bị thương về đến Nha Trang, chuyển đến bệnh viện điều trị.

Hiện, sức khỏe thuyền viên đã dần ổn định. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.