Đà Nẵng: Bắt băng 'siêu trộm' thủ dao, bình xịt hơi cay tấn công gia chủ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/04/2020 09:36 GMT+7

Sáng 18.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, tạm giam băng 'siêu trộm' gây ra 11 vụ đột nhập nhà dân lấy đi hơn 1,5 tỉ đồng ở Quảng Nam và Đà Nẵng.

4 bị can trong băng siêu trộm gồm Lê Văn Gió (ngụ tổ 4, P.An Hải Bắc), Nguyễn Văn Dũng (cùng 27 tuổi, ngụ tổ 43), Đặng Thanh Bình (ngụ tổ 45, cùng P.Thọ Quang); Nguyễn Hữu Cường (cùng 26 tuổi, ngụ tổ 46, P.Nại Hiên Đông, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
 

Nguyễn Hữu Cường (bên trái), Đặng Thanh Bình bị bắt

Ảnh: Nguyễn Tú

Trong đó, Gió và Bình, mỗi bị can có 3 tiền án, Dũng có 2 tiền án, còn Cường có 1 tiền án cùng tội trộm cắp tài sản. Riêng Cường có thêm tiền án cướp giật tài sản.

Bắt băng siêu trộm luôn thủ sẵn dao để tấn công gia chủ nếu bị truy đuổi

Các thành viên của băng "siêu trộm" đều thất nghiệp, nghiện ma túy. Để che giấu hành tung, băng trộm này thuê khách sạn, phòng trọ để sử dụng ma túy, vừa để tránh bị kiểm tra.

Số hung khí thu giữ được

Ảnh: Nguyễn Tú

Theo điều tra, băng trộm này lộng hành từ tháng 1.2020 với thủ đoạn manh động, cạy cửa đột nhập nhà dân chủ yếu ở các khu dân cư mới P.Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (Q.Liêu Chiểu), Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ). Ngoài 5 vụ trộm két sắt chứa tiền, vàng, băng trộm còn lấy nhiều tài sản giá trị như điện thoại, laptop…

Băng trộm khai nhận 11 vụ, tài sản trị giá 1,5 tỉ đồng

Ảnh: Nguyễn Tú

Thông thường, băng "siêu trộm" ra tay sau 0 giờ, phân công 2 người cảnh giới, 2 người leo rào vào cạy phá cửa. Tất cả đều thủ trong người dao, bình xịt hơi cay để tấn công nạn nhân nếu bị phát hiện, truy đuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.