Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó 'khủng hoảng' nước sạch

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
22/08/2019 04:41 GMT+7

Ngày 21.8, UBND TP.Đà Nẵng họp khẩn với các ngành và chủ các hồ thủy điện để tìm phương án khôi phục nguồn nước máy, trước tình trạng nhiều khu vực tại địa bàn thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tại cuộc họp, Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết trong hai ngày 18 - 19.8, cửa thu nước ở sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn vượt ngưỡng cho phép nên công ty đóng van không thu nước. Nghiêm trọng nhất là vào ngày 19.8, TP thiếu khoảng 45.000 m3 nước; ngày 20.8, TP thiếu khoảng 72.000 m3 nước.
Công ty đã cấp nước luân phiên ở khu trung tâm và các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và tổ chức 20 điểm cấp nước tại các khu dân cư, nhưng chỉ giải quyết được một phần nhu cầu…
Kết luận cuộc họp, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng, đề nghị vận hành xả nước từ hồ thủy điện Đắk Mi 4 về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng bằng 25 m3/giây, đến khi độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ giảm xuống dưới 1.000 mg/lít thì vận hành xả nước trở lại theo quy trình vận hành liên hồ.
Thủy điện A Vương vận hành xả nước liên tục 24 giờ với lưu lượng không nhỏ hơn 70 m3/giây để góp phần giảm mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ. Hai hồ Đắk Mi 4 và A Vương đã bắt đầu xả nước từ 15 giờ hôm qua 21.8.
Theo Sở TN-MT, trường hợp nhiễm mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên >2.000 mg/lít thì sẽ triển khai phương án đắp đập tạm trên sông Cầu Đỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.