Đà Nẵng vào cuộc kiềm chế tai nạn từ xe ben

10/09/2017 09:35 GMT+7

Chỉ trong 2 tháng qua, tại TP.Đà Nẵng liên tiếp xảy ra 5 vụ tai nạn chết người liên quan xe ben.

Ngày 9.9, đại diện Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Đà Nẵng cho hay vừa nhận được văn bản chỉ đạo từ Ủy ban ATGT quốc gia về việc tăng cường kiểm tra hoạt động doanh nghiệp xe ben.
Trong đó, lực lượng chức năng dùng hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm để kiềm chế tai nạn giao thông. Đặc biệt, phải tập trung xử lý các lỗi có nguy cơ mất an toàn giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, nồng độ cồn của lái xe quá mức quy định, chở quá khổ quá tải, đậu đỗ sai quy định…
Chỉ trong 2 tháng qua, tại TP.Đà Nẵng liên tiếp xảy ra 5 vụ tai nạn chết người liên quan xe ben, trong đó có 3 vụ làm học sinh, sinh viên tử vong khi đang trên đường đi học ở khu vực Q.Cẩm Lệ và Q.Liên Chiểu khiến dư luận bức xúc.
Đây là 2 địa bàn có nhiều mỏ đất đá, công trình xây dựng, san lấp nên mật độ xe ben lưu thông rất cao. Gần đây nhất, trưa 7.9, Trần Văn Phúc (40 tuổi) điều khiển xe ben BS 43C-144.81 chở đá từ mỏ Lê Trọng Tấn trong lúc rẽ phải ra Trường Chinh thì cán qua xe điện của Lê Thị Hồng Anh (13 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ) khiến học sinh lớp 8 này chết tại chỗ.

Hai mẹ con thí sinh trúng tuyển ĐH Bách khoa Đà Nẵng chết vì tai nạn
Thanh tra Sở GTVT cho hay từ ngày 11.9 - 5.10 sẽ cùng CSGT, lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị ra quân bảo đảm trật tự ATGT trước các trường tiểu học, THCS gồm Phù Đổng, Trưng Vương, Nguyễn Huệ, Trần Cao Vân, Huỳnh Ngọc Huệ, Lê Lai, Nguyễn Văn Trỗi tại các thời điểm vào lớp và tan trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.