Đà Nẵng: Xét xử băng nhóm “siêu trộm” người Trung Quốc

29/09/2020 20:04 GMT+7

Chiều 29.9, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm băng nhóm "siêu trộm" người Trung Quốc chuyên đột nhập các công ty tại Đà Nẵng, Quảng Nam với đồ nghề tự chế và dễ dàng phá két sắt.

Nhóm "siêu trộm" người Trung Quốc chuyên cạy két sắt

HĐXX tuyên phạt nhóm siêu trộm người Trung Quốc gồm: Ban Wei Bing (39 tuổi, ngụ thôn Đông Hoa), Ban Shan Ke (45 tuổi, ngụ thôn Giáp Phân, cùng TT.Nghĩa Vu, H.Điền Đông, Quảng Tây, Trung Quốc) cùng 14 năm tù về cùng tội trộm cắp tài sản.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để đi trộm cắp ở các công ty

Theo cáo trạng, trong tháng 7 và 8.2019, Ban Wei Bing và Ban Shan Ke cùng các đồng bọn A Cheng (A Sing) và A Ying (chưa xác định lai lịch, cùng quốc tịch Trung Quốc) nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, thuê phòng khách sạn Mỹ Khê (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và thuê xe máy đi trộm tài sản.
Rạng sáng 22.7.2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke, A Cheng thuê 2 xe máy của chị Nguyễn T.N. (37 tuổi, ngụ tổ 42 P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) rồi đem giấu xe vào bụi cây trên đường Trương Vĩnh Ký (thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), sau đó đột nhập Công ty TNHH Việt Hương bằng cách leo tường phía đường Nguyễn Văn Vĩnh.
Nhóm "siêu trộm" người Trung Quốc tiếp tục trèo qua cửa sổ phòng làm việc đang mở, dùng 6 thanh sắt mang theo lắp ráp thành công cụ cạy phá két sắt, lấy toàn bộ tiền.
Đến sáng, băng trộm này mang "đồ nghề" phá két đến giấu ở một đường hầm trên đèo Hải Vân (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Sau đó, Ban Wei Bing và A Cheng mang tiền trộm được đến một khách sạn đổi lấy 26.000 Nhân dân tệ và chuyển vào tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc của Ban Wei Bing.
Chiều cùng ngày, cả ba xuất cảnh khỏi Việt Nam bằng đường hàng không và chia tiền tiêu xài. Về phần Công ty TNHH Việt Hương trình báo bị trộm gần 1 tỉ đồng.

3 vụ trộm bất thành

Tháng 8.2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke, A Cheng và A Ying nhập cảnh trở lại Đà Nẵng. Tối 24.8.2019, cả 4 thuê xe máy đến Công ty TNHH dệt may Thái Liên (khu Nghĩa Hiệp, TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam), đột nhập và dùng đồ nghề cạy phá 2 két sắt tại 2 phòng làm việc để trộm tiền.
Công ty Thái Liên trình báo bị trộm 503 triệu đồng. 2 bị cáo khai đã đổi số tiền lấy 11.000 Nhân dân tệ chia nhau.
Tiếp đó trong các đêm 25 đến 27.8.2019, băng nhóm này còn đột nhập 3 công ty khác nhau (chưa xác định địa điểm) nhưng không trộm được tài sản nên trở về khách sạn và xuất cảnh về Trung Quốc.
Giữa tháng 10.2019, băng "siêu trộm" người Trung Quốc gồm Ban Wei Bing, Ban Shan Ke trở lại Đà Nẵng với mục đích tiếp tục tìm công ty sơ hở để trộm tài sản thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Đối với A Cheng và A Ying, hiện công an đang tiếp tục truy xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.