Đắk Lắk: Xử lý 2 thanh niên không đeo khẩu trang, chống đối cảnh sát cơ động

16/04/2020 14:41 GMT+7

Khi bị lực lượng cảnh sát cơ động dừng xe kiểm tra, Cư và Dễ liên tục chống đối và rút chìa khóa xe công vụ ném ra đường.

Ngày 16.4, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang phối hợp Viện KSND cùng cấp củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối với Phạm Cư (30 tuổi) và Trương Dễ (27 tuổi, cùng trú H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo thông tin ban đầu, trưa 15.4, sau khi nhậu xong, Cư điều khiển xe máy chở Dễ cùng một người khác đi ra đường Nguyễn Tất Thành (TP.Buôn Ma Thuột) tìm bàn cân, nhằm cá cược xem ai cân nặng hơn ai. Cả 3  người đều không đội mũ bảo hiểmkhông đeo khẩu trang nơi công cộng.
Trên đường, xe máy chở 3 của Cư bị lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Cư và Dễ không chấp hành mà lao vào giằng co, chống đối, rút chìa khóa xe công vụ của lực lượng cảnh sát cơ động ném ra đường.
Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, đưa Cư và Dễ về Công an P.Tân Lập làm việc. Ngoài việc không đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19, không đội nón bảo hiểm, cả Cư và Dễ đều có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.