Đâm chết người chỉ vì bị nhắc nhở bóp còi inh ỏi

Chiều 28.1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội “ giết người ” và “gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 28.1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.

3 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm - Ảnh: Phạm Đức3 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm - Ảnh: Phạm Đức
Ngân Văn Dũng (29 tuổi, trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) lãnh 20 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng; Ngân Văn Hoàn (33 tuổi, trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và Ngân Văn Luận (20 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ an) cùng lãnh 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng, tối 14.9.2015, sau khi uống rượu tại nhà bạn ở xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung (huyện Nghĩa Đàn), Hoàn chở em trai mình là Dũng về nhà. Khi đến khu vực ngã tư cánh đồng thuộc xóm Đồng Be, Hoàn bấm còi xe liên tục và rú ga to.
Lúc này, Luận cùng anh Hà Văn Duyên (20 tuổi, trú xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn) và 2 người bạn khác ngồi chơi ở đường thấy thế liền nói với: “Khuya rồi đừng bóp còi để dân làng ngủ”.
Nghĩ Luận chửi mình nên Hoàn quay lại, mở cốp xe lấy một cái gậy sắt rồi đi đến nhóm của Luận thách thức. Còn Dũng lấy một con dao nhọn ngồi chờ ở xe máy.
Thấy vậy, Luận cũng đi men theo bờ rào lấy một cây gỗ dài khoảng 40 - 50cm đến đánh liên tiếp và trúng vào phần đầu phía sau của Hoàn. Dũng ngồi trên xe máy, thấy anh trai bị đánh nên cầm dao đi đến đâm Duyên một nhát vào vùng bụng.
Anh Hà Văn Lực và anh Vi Văn Tám chạy ra can ngăn thì bị Dũng tiếp tục cầm dao chém khiến 2 người này bị thương ở cánh tay.
Sau khi gây án, Hoàn và Dũng bỏ trốn nhưng bị người dân vây bắt sau đó.
Riêng nạn nhân Duyên tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại biên bản giám định của lực lượng pháp y, nạn nhân Duyên chết do mất máu nặng do đứt, thủng động mạch,tĩnh mạnh vị trái và mạc nối nhỏ.
Về dân sự, Dũng bị buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Duyên số tiền 104 triệu và 2 nạn nhân bị thương trong lúc vào can ngăn mỗi người hơn 4 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.