Dân hăm dọa cán bộ nhổ bỏ rừng trồng trái phép

26/08/2016 07:15 GMT+7

Lực lượng chức năng địa phương H.Hoài Ân (Bình Định) khi đi nhổ bỏ rừng trồng trái phép thì bị dân hăm dọa chặt bỏ tay chân.

Ngày 25.8, ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó chủ tịch UBND H.Hoài Ân (Bình Định), cho biết trong hai buổi sáng 24 và 25.8, lực lượng chức năng địa phương khi đi nhổ bỏ rừng trồng trái phép ở 2 xã Đăk Mang và Bok Tới, đã bị một số người hăm dọa chặt chân tay người thi hành công vụ…
Khi công an, kiểm lâm có mặt thì họ mới dừng lại. Sau 2 ngày, lực lượng đã nhổ bỏ được 8 ha rừng trồng trái phép và ngày 26.8 sẽ tiếp tục thực hiện ở địa bàn khác trong huyện.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 198 vụ phá rừng với tổng diện tích gần 256 ha. Nguyên nhân là giá gỗ keo tăng cao nên người dân đổ xô phá rừng, xâm chiếm đất lâm nghiệp. Trong khi đó, một số hạt kiểm lâm, chính quyền địa phương và ngành chức năng còn buông lỏng quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.