Xét xử vụ 'bắt cóc trẻ, sát hại rồi tống tiền' ở Bình Thuận

12/08/2016 10:16 GMT+7

Lúc 8 giờ ngày 12.8, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (xử lưu động, tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) bị cáo Nguyễn Bão Vũ về tội giết người, tống tiền.

Vụ án "bắt cóc trẻ em, sát hại rồi tống tiền" xảy ra tại KP.6 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận từng gây rúng động dư luận địa phương.
Phiên tòa xét xử diễn ra tại Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, thu hút gần 1.000 người dân địa phương đến theo dõi.
Bị cáo Vũ cúi đầu trước vành móng ngựa Ảnh: Quế Hà
Sau khi nghe đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận công bố cáo trạng, bị cáo Nguyễn Bão Vũ trả lời các câu hỏi của Tòa "một cách mạch lạc" về quá trình thực hiện hành vi tội ác của mình. Lời khai của Vũ phù hợp với cáo trạng.
Theo cáo trạng, vì không có tiền tiêu xài và tiền chuộc lại xe máy đã thế chấp, Nguyễn Bão Vũ (24 tuổi, trú thị trấn Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận) đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền.
Khoảng 17 giờ ngày 4.4, khi thấy cháu Phạm Khắc Uy Nghi (11 tuổi, con anh Phan Khắc Dũng, trú KP 6, thị trấn Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận) đang trên đường đến trường để học võ, Vũ lừa cháu Nghi lên xe máy rồi chở đến một đồi dương ven biển thuộc xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong để khống chế với ý định buộc cha cháu phải nộp tiền chuộc con.
Trong quá trình khống chế, cháu Nghi la to và khóc, sợ lộ nên Vũ đã dùng dây đai lưng của bộ võ phục mà cháu Nghi đang mặc choàng vào cổ cháu, xiết mạnh, khiến cháu Nghi bị ngạt thở và tử vong ngay sau đó.
Rất đông người dân thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đến phiên tòa Ảnh: Quế Hà
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Vũ mua một sim điện thoại mới, nhắn tin báo cho anh Dũng rằng cháu Nghi đã bị bắt cóc, rồi đòi tiền chuộc 200 triệu đồng. Ngay chiều tối 4.4, Vũ buộc anh Dũng nộp trước số tiền 60 triệu đồng tại một địa điểm ở KP 2, thị trấn Liên Hương. Công an tiến hành bắt khẩn cấp Vũ sau đó.
Vũ từng được gia đình anh Dũng bao bọc, nuôi nấng như người nhà nhiều năm. Ngay sau khi giết cháu bé, Vũ về tận nhà nạn nhân nhắn tin cho cha cháu bé, coi như không biết gì.
Phiên tòa do thẩm phán Trần Thị Ánh Tuyết, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Bình Thuận, làm chủ tọa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.