Đánh bắt hải sản giảm, Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân

12/09/2016 06:29 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng quyết định hỗ trợ gần 1,9 tỉ đồng cho ngư dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường Formosa gây cá chết hàng loạt ở khu vực miền Trung.

Trong đó, gần 1,7 tỉ đồng chi cho các chủ tàu cá, kể cả thuyền thúng dưới 90 CV, gần 200 triệu đồng tiền thuê mặt bằng khu bán hải sản, dịch vụ ở cảng cá Thọ Quang, gần 20 triệu đồng hỗ trợ Hợp tác xã nghề cá Hải Nhi do đã đóng góp phương tiện vận chuyển, phân phối tiêu thụ trong đợt mở điểm bán hải sản sạch vừa qua. Danh sách đối tượng được hỗ trợ được niêm yết công khai tại cảng cá Thọ Quang.
Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 8, sản lượng hải sản ngư dân đưa về Đà Nẵng khoảng 2.900 tấn, giảm 9,2% so với cùng kỳ, sản lượng 8 tháng khoảng 25.933 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ. Sở NN-PTNT đánh giá, tuy ngư trường và thời tiết thuận lợi, giá nhiên liệu ổn định, nhưng sự cố môi trường cá chết hàng loạt tác động tiêu cực đến tiêu thụ và khai thác.

tin liên quan

Ngư dân khốn đốn vì cá không bán được
Trong khi cơ quan chức năng còn loay hoay với việc có tiếp tục cho Formosa xả thải ra biển hay không thì ở 4 tỉnh miền Trung ngư dân vẫn đang chịu hậu quả vì thảm họa do Formosa gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.