Đánh chết chồng vì bị sai đi mua rượu nợ

30/01/2016 08:20 GMT+7

TAND tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt Y Dập (38 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Pờ Ê, H.Kon Plông) 8 năm tù về tội giết người.

TAND tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt Y Dập (38 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Pờ Ê, H.Kon Plông) 8 năm tù về tội giết người. 

Y Dập diễn lại cảnh hành hung chồng - Ảnh: Trần MinhY Dập diễn lại cảnh hành hung chồng - Ảnh: Trần Minh
Đêm 15.8, A Thương cùng vợ là Y Dập (38 tuổi) qua nhà A Troi ngụ cùng làng để uống rượu. Sau khi ra về, A Thương bảo vợ đi mua rượu về uống tiếp. Y Dập không chịu đi, nên xảy ra cãi vã rồi xô xát.
Để “dạy” chồng, Y Dập chạy xuống bếp cầm một con dao rồi lên nhà vật ngã chồng xuống nền để đánh. Bị chồng tước dao, Y Dập tiếp tục đi tìm một cây củi dài khoảng 60cm, dùng hết sức đập ba phát liên tiếp vào đầu của chồng và còn đạp nhiều lần lên bụng, ngực chồng… khiến A Thương tử thương.
Thấy chồng chết, Y Dập nói với dân làng rằng “thằng chồng tao bị trúng gió chết rồi” nhưng sau đó cơ quan chức năng địa phương nghi ngờ nên tổ chức khai quật mộ A Thương để điều tra. 
Nghi ngờ về cái chết của A Thương và qua phản ánh của người dân trong làng, ngày 19.10.2015 Công an tỉnh Kon Tum tổ chức khai quật phần mộ nạn nhân để điều tra nguyên nhân cái chết, từ đó vụ việc được làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.