Đáp án, danh sách bạn đọc đoạt giải cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017'

30/05/2017 12:55 GMT+7

Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017” vừa công bố đáp án (tuần 1,2,3,4) và danh sách bạn đọc đoạt giải trong các tuần này.

Theo đó, ở tuần 1 (từ 2 đến 9.5), giải nhất thuộc về bạn đọc Phạm Tuấn Khanh (Tu Lễ, Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội); giải nhì: Lê Quang Mạo (số nhà 28, tổ 31, P.Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); giải ba: Đỗ Thành Thắng (hệ 1, Đoàn 871 - Tổng cục Chính trị, 151 Phú Viên, Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội).
Ở tuần thứ 2 (từ 9 - 16.5), giải nhất: Nguyễn Tiến Phúc (thôn Chiềng, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang); giải nhì: Chu Minh Thái (chung 2, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang); giải ba: Phạm Tuấn Khanh (Tu Lễ, Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội).
Tuần 3 (từ 16 - 23.5): giải nhất: Trần Thị Nga (chung 2, Liên Sơn ,Tân Yên, Bắc Giang); giải nhì: Chu Văn Tĩnh (chung 2, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang); giải ba: Nguyễn Hoàng Thanh (UBND P.2, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
Tuần 4 (từ 23 - 30.5): giải nhất: Nguyễn Thị Lý (Trường mầm non Đức Lĩnh 2, H.Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh); giải nhì: Dương Tùng Lâm (Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long); giải ba: Chu Văn Thuật (chung 2, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang).
Được biết, cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sinh viên các trường đại học và đông đảo tầng lớp nhân dân trên cả nước.
Bạn đọc có thể tham gia cuộc thi tại các địa chỉ: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn; Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Báo Tiền Phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh Niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn.
Đáp án
* Tuần 1 (từ 2 – 9.5)
Đáp án câu hỏi:
Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Năm 1928
Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Trong buổi tiễn vua Lào Xri Xavang Vátthana, ngày 13.3.1963
Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Xuphanuvông, tháng 5.1971
* Tuần 2 (từ 9 – 16.5)
Đáp án câu hỏi:
Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Ngày 5.9.1962
Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Ngày 26.4.2017, tại Thủ đô Viêng Chăn
Câu hỏi 3. Phương án đúng là: 49 tộc người
* Tuần 3 (từ 16 – 23.5)
Đáp án câu hỏi:
Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Tháng 4.1930 ở Viêng Chăn, Thà Khẹc, Bò Nèng
Câu hỏi 2. Phương án đúng là: 2.067 km
Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Từ năm 1901 đến năm 1937
* Tuần 4 (từ 23 – 30.5)
Đáp án câu hỏi:
Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Từ tháng 10.1930 đến tháng 2.1951
Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Ngày 4.9.1945
Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Năm 1353
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.