Đập cửa kính cứu 4 xe rơ moóc khỏi biển lửa

28/07/2016 17:41 GMT+7

Các lái xe đã cứu 4 xe rơ moóc trong vụ cháy xảy ra lúc 14 giờ 30 ngày 28.7 tại Cảng Vật Cách, P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Theo đó, ngọn lửa bốc lên từ xe 15C-046.97 rồi lan sang xe 15C-127.18 và xe 15C-10858.
Khi thấy lửa cháy, bảo vệ và lực lượng PCCC của Cảng Vật Cách đã báo động và dùng bình bọt dập lửa, nhưng không thành. Ngọn lửa ngày càng cháy to và lan ra 4 xe khác đỗ cạnh đó. Trong khi tài xế 7 chiếc xe này đều không có mặt. Thấy vậy 4 lái xe khác lao vào đập cửa kính các xe này để cứu xe.
Sau khoảng 15 phút, lực lượng PCCC đã có mặt dập tắt ngọn lửa, 3 chiếc xe bốc cháy hoàn toàn phần đầu xe. 4 lái xe dũng cảm đã lấy hàng và di chuyển đi nơi khác.
Ông Trần Duy Phúc, Giám đốc Cảng Vật Cách cho biết, nguyên nhân vụ cháy do lái xe quên tắt mát và bị chập điện. “Rất may có 4 người dũng cảm cứu được 4 xe. Họ xứng đáng là anh hùng vì những chiếc xe này có giá trị rất lớn. Ngoài ra, việc cứu 4 chiếc xe trước khi bốc cháy cũng đã khoanh vùng được ngọn lửa, chống cháy lan”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.