ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh thôi nhiệm vụ chuyên trách ở T.Ư

10/03/2017 19:00 GMT+7

Ủy ban TVQH đã ban hành nghị quyết phê chuẩn việc ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) thôi làm Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14.

Chiều (10.3), đại diện Ban Công tác đại biểu, trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xác nhận với Thanh Niên việc UBTVQH đã ban hành nghị quyết phê chuẩn việc Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) thôi làm Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14. Trước đó, ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách ở Trung ương.
Trả lời Thanh Niên, một thành viên UBTVQH cho hay ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh xin thôi nhiệm vụ chuyên trách ở Trung ương vì “lý do gia đình”.
Ông Nguyễn Văn Cảnh sinh ngày 7.12.1977, quê Phù Cát, Bình Định. Ông Cảnh là ĐBQH các khóa 13, 14 tỉnh Bình Định. Trước khi thôi nhiệm vụ đại biểu chuyên trách ở Trung ương, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14.
Khi ứng cử ĐBQH khóa 13 (2011 - 2016) ông Cảnh thuộc cơ cấu đại biểu trẻ, người ngoài Đảng. Sau khi trúng cử ĐBQH, ông Cảnh đã được kết nạp vào Đảng 11.6.2012, chính thức ngày 11.6.2013.
Trước đó trong giai đoạn 2005 - 4.2011 ông Cảnh là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quốc Thắng (Bình Định), từ 4.2011 - 3.2013 là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc Thắng. Từ 3.2013 - 7.2013 là chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Định.
Từ 7.2013 - 3.2015 ông Cảnh giữ chức vụ Phó chánh văn phòng sau đó là Chánh văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Định. Từ 3.2015 - 3.2016 ông Cảnh trở thành Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và từ 3.2016 đến nay là Ủy viên thường trực ủy ban này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.