Để lọt 10 container hàng lậu, nguyên cán bộ hải quan lãnh 3 năm tù treo

30/01/2016 09:20 GMT+7

Hồ Bá Chẩy cùng đồng phạm khai báo gian về số lượng, chủng loại hàng hóa trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu, rồi móc nối cán bộ hải quan bỏ qua việc kiểm hóa để nhập lậu 10 container hàng với tổng giá trị trên 26 tỉ đồng.

Hồ Bá Chẩy cùng đồng phạm khai báo gian về số lượng, chủng loại hàng hóa trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu, rồi móc nối cán bộ hải quan bỏ qua việc kiểm hóa để nhập lậu 10 container hàng với tổng giá trị trên 26 tỉ đồng.

Container hàng lậu bị phát hiện - Ảnh minh họa: Đàm HuyContainer hàng lậu bị phát hiện - Ảnh minh họa: Đàm Huy
Ngày 29.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Tuấn (39 tuổi, quê Nam Định, nguyên cán bộ Hải quan TP.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 29.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lâm Lương Quang (52 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 15 năm tù, Tạ Quang Trình (40 tuổi, ngụ Q.7) 10 năm tù, Châu Thanh Nhàn (46 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, cùng làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do) 9 năm tù, cùng về tội “buôn lậu”; Bùi Anh Tuấn (39 tuổi, quê Nam Định, nguyên cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan KV.3 - Hải quan TP.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX cũng tuyên tịch thu toàn bộ 10 container hàng phạm pháp.
Theo cáo trạng, Hồ Bá Chẩy (chủ lô hàng 10 container, đang bỏ trốn) cùng các bị cáo trên thực hiện hành vi khai báo gian dối về số lượng, chủng loại hàng hóa trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Công ty TNHH Nhất Minh, móc nối với Bùi Anh Tuấn để Tuấn bỏ qua việc kiểm hóa để nhập lậu 10 container hàng hóa với tổng giá trị hàng phạm pháp là hơn 26 tỉ đồng.
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 11.2013 đến tháng 12.2014, Chẩy đã thông quan trót lọt 58 container hàng hóa theo 58 tờ khai nhập khẩu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.