Đề nghị lùi thời hạn trình luật Biểu tình

27/02/2015 09:35 GMT+7

(TNO) Tại tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án luật Biểu tình, từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 13 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 14 (dự kiến tháng 10.2016). Theo kế hoạch, dự án luật Biểu tình sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9.

(TNO) Tại tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án luật Biểu tình, từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 13 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 14 (dự kiến tháng 10.2016). Theo kế hoạch, dự án luật Biểu tình sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3  và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9.

Tuy nhiên, theo nội dung Tờ trình của Chính phủ, trong quá trình soạn thảo luật Biểu tình, có một số nội dung phát sinh cần phải tiếp tục đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, khảo sát thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế như khái niệm “biểu tình”, “quyền tự do biểu tình”, “nơi công cộng”, “tụ tập đông người”...; phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.