Đề nghị truy tố băng bảo kê khét tiếng

20/04/2017 06:49 GMT+7

Từ đầu năm 2015, băng nhóm này cầm mã tấu kéo đến các tiệm hớt tóc, cà phê, karaoke, nhà hàng trên đường Hà Huy Giáp thuộc địa bàn P.Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (Q.12) đập phá, buộc các chủ quán nộp tiền bảo kê .

Ngày 19.4, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố: Trần Xuân Đức (tức Đức “quắn”, 26 tuổi, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng), Khưu Hồng Trọng (tên gọi khác Bờm, 28 tuổi, ngụ Q.12, 2 tiền sự về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, cùng ngụ Q.12), Nguyễn Tuấn Thanh (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản), Nguyễn Tuấn Thành (26 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Nguyễn Văn Lá (23 tuổi, ngụ Tây Ninh), Huỳnh Tấn Luân (23 tuổi, ngụ Q.12), Võ Nhật Trường (22 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, giữa năm 2016, trinh sát Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, phát hiện băng chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi do Trọng, Đức điều hành.
Từ đầu năm 2015, băng nhóm này cầm mã tấu kéo đến các tiệm hớt tóc, cà phê, karaoke, nhà hàng trên đường Hà Huy Giáp thuộc địa bàn P.Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (Q.12) đập phá, buộc các chủ quán nộp tiền bảo kê.

Điển hình như vụ Trọng uy hiếp ông T.T.Ph và bà N.T.Th, chủ của điểm karaoke Happy trên đường Hà Huy Giáp (Q.12). Từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 3.2015 đến giữa năm 2016, băng nhóm bảo kê này thu của hai vợ chồng ông Ph. tổng cộng 223 triệu đồng. Tối 5.7.2016, trinh sát Đội 2 (PC45) bắt quả tang Thanh, Thành đến điểm karaoke của vợ chồng ông Ph. lấy 63 triệu đồng (trong đó 13 triệu đồng tiền bảo kê, 50 triệu đồng tiền vợ chồng ông Ph. vay nóng của Đức).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.