Đề nghị truy tố băng nhóm mua bán ma túy, tàng trữ 'hàng nóng' Hồng Thiên Bang

04/11/2016 14:22 GMT+7

Trong nhiều phi vụ mua bán ma túy, Dương Văn Hồng (tức Hồng Thiên Bang) cùng bạn gái thường mang theo 2 khẩu súng để ra oai, lấy 'số má giang hồ'.

Ngày 4.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đơn vị này vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố băng nhóm giang hồ chuyên cung cấp ma túy đá, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn Đồng Tháp do Dương Văn Hồng (thường gọi là Hồng Thiên Bang, 28 tuổi) cầm đầu.

tin liên quan

Hồng Thiên Bang - đại ca thích ‘hàng nóng’
Do mê phim kiếm hiệp nên Dương Văn Hồng tự đặt cho mình “hỗn danh” Hồng Thiên Bang và lúc nào trong người cũng mang theo 2 khẩu súng ngắn để... dằn mặt con nghiện và chứng tỏ “vai vế” trong giới giang hồ ở Đồng Tháp.
Bốn bị cáo bị đề nghị truy tố gồm: Dương Văn Hồng; Trần Thị Tuyết Nhung (26 tuổi); Võ Văn Trường (38 tuổi) và Phan Văn Sang (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).
Riêng Hồng và bạn gái Trần Thị Tuyết Nhung còn bị đề nghị truy tố thêm về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Hồng Thiên Bang lúc bị bắt Ảnh: V.V
Theo cơ quan điều tra, băng nhóm trên nằm trong chuyên án 1215Đ do Công an tỉnh Đồng Tháp xác lập vào cuối năm 2015, do Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) làm chủ công, triệt phá.
Các đối tượng tham gia mua bán ma túy câu kết, móc nối với nhau hoạt động khép kín với phương thức tinh vi, xảo quyệt và có tàng trữ vũ khí. Trong đó, Dương Văn Hồng cầm đầu đường dây, tụ tập nhiều cô gái trẻ, nhiều thành phần bất hảo, có nhiều tiền án tiền sự.
Trước đó chiều 27.12.2015, sau thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã quyết định bắt khẩn cấp Dương Văn Hồng; Võ Văn Trường và Phan Văn Sang. Khám xét nơi cư ngụ của 3 đối tượng trên, PC47 đã thu giữ nhiều ma túy đá.
Tiến hành khám xét căn phòng trọ của bạn gái Hồng là Trần Thị Tuyết Nhung, lực lượng công an còn thu giữ thêm 2 khẩu súng quân dụng,12 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.
Qua điều tra ban đầu, Hồng khai nhận 2 khẩu súng trên do một người bạn từng ở tù chung (chưa rõ danh tính) tại TP HCM tặng. Hồng mang về Cao Lãnh và đưa cho bạn gái cất giữ.
Trong nhiều phi vụ mua bán ma túy, Hồng cùng bạn gái thường kè 2 khẩu súng này trong người để ra oai, lấy “số má giang hồ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.