Đề nghị truy tố thủ quỹ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

19/07/2017 09:20 GMT+7

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM chuyển hồ sơ đề nghị truy tố một trưởng bộ phận ngân quỹ thuộc một ngân hàng nước ngoài về tội 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 18.7, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KNSD cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Thị Cẩm Loan (34 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, là trưởng bộ phận ngân quỹ của Phòng Giao dịch Cộng Hòa thuộc một ngân hàng nước ngoài) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận điều tra, lợi dụng nhiệm vụ được giao kiểm soát giao dịch và ngân quỹ tại Phòng Giao dịch, vào giờ nghỉ trưa hoặc cuối giờ chiều, Loan rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong (trước khi đưa vào kho) giấu vào đồ dùng cá nhân mang về nhà.
Ngoài ra, Loan kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn so với thực tế báo cáo về hội sở của ngân hàng để chiếm đoạt số tiền chênh lệch. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19.9.2013 - 19.5.2015, Loan chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.
Đến cuối tháng 5.2015, vụ việc bị phát giác nên ngân hàng gửi đơn tố cáo Loan. Đến nay, gia đình Loan nộp lại 1,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.