Đề xuất tổ chức các hoạt động tri ân nhà báo - liệt sĩ

21/07/2017 09:26 GMT+7

Ngày 20.7, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Tri ân nhà báo - liệt sĩ, thương binh” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017).

Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có gần 600 nhà báo đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Dù chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng do nhiều hoàn cảnh hy sinh khác nhau, nhiều người vẫn chưa tìm được hài cốt hoặc phần mộ...
Tại cuộc tọa đàm, nhiều ý kiến đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam nên có chủ trương thu thập thông tin về tìm kiếm, quy tập mộ nhà báo - liệt sĩ (NB-LS) bằng các kênh của mình hay qua các hội viên, chi hội nhà báo các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, tổ chức cuộc vận động sáng tác về những tấm gương NB-LS hy sinh tại chiến trường; thành lập quỹ hỗ trợ thân nhân gia đình NB-LS, thương binh; xây dựng tượng đài NB-LS...
Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết hoạt động tri ân các NB-LS, nhà báo thương binh sẽ được đưa vào chương trình hoạt động hằng năm của các cấp hội nhà báo. Hội cũng sẽ nghiên cứu để xây dựng Quỹ hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân các NB-LS, thương binh có cuộc sống khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.