Đi câu cá, 2 học sinh tử vong vì đuối nước

Khánh Hoan
Khánh Hoan
06/06/2020 20:12 GMT+7

Hai học sinh đang học lớp 2, ra sông Lam (Nghệ An) để câu cá thì bị rơi xuống sông, tử vong vì đuối nước.

Chiều 6.6, thông tin từ Phòng Giáo dục - Đào tạo H.Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tiểu học bị tử vong.
Trước đó, chiều 5.6, em V.T.S. và L.A.K. (đều là học sinh lớp 2, Trường tiểu học Thị trấn Thạch Giám 2, H.Tương Dương) rủ nhau ra sông Lam, đoạn chảy qua thị trấn Thạch Giám, để câu cá. Đến chiều tối cùng ngày, không thấy con trở về, các gia đình tổ chức đi tìm.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, người thân và lực lượng tìm kiếm địa phương tìm thấy thi thể em K. bị đuối nước dưới sông Lam. Đến rạng sáng 6.6, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em S. tại vị trí cách đó khoảng vài trăm mét. 
Chiều 6.6, thông tin từ UBND xã Nhân Sơn, H.Đô Lương (Nghệ An) cho biết, một vụ đuối nước khác cũng vừa xảy ra tại địa bàn xã này khiến 1 trẻ em tử vong, nạn nhân là em V.H.T. (11 tuổi, ngụ xã Nhân Sơn). Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện chiếc xô nhựa đựng cua để trên bờ một hố nước sâu ở ngoài đồng.
Nghi ngờ có trẻ em gặp nạn nên người dân lội xuống tìm kiếm và phát hiện em T. đã tử vong do đuối nước.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.