Đi xem bói rồi lừa đảo, lãnh 9 tháng tù

30/10/2014 14:18 GMT+7

(TNO) Ngày 30.10, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thu Hiền (24 tuổi, trú thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang) 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đi xem bói rồi lừa đảo, 'nữ tặc' đi tù
Bị cáo Võ Thị Thu Hiền trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 25.6.2014, Hiền đi xem bói tại thôn Bình Trị, xã Ninh Bình, TX.Ninh Hòa thì gặp Võ Thị Lạnh. Qua trò chuyện, biết chị Lạnh có nhu cầu xin việc làm, Hiền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiền nói với chị Lạnh mình là chủ cơ sở bán hàng rau, củ, quả và đang cần kế toán, nếu chị Lạnh muốn vào làm thì đóng thế chân số tiền 2 triệu đồng, chị Lạnh tin và đồng ý.

Sau khi chị Lạnh đưa cho Hiền 2 triệu đồng, Hiền còn mượn thêm chị Lạnh 900.000 đồng và chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ và CMND của chị Lạnh. Sau khi lấy được tài sản, Hiền đem thế chấp xe máy tại tiệm cầm đồ Anh Thơ lấy 7 triệu đồng.

Sau khi cho Hiền mượn tài sản, Lạnh nhiều lần liên lạc với Hiền nhưng không được nên trình báo sự việc với cơ quan công an.

Đến khoảng 16 giờ ngày 26.6.2014, Hiền bị cơ quan chức năng mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Hiền thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Theo định giá tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 14.758.000 đồng.

Tin, ảnh: Liên Phúc

>> Giả danh hiệu trưởng đi lừa đảo
>> Lừa đảo làm giả hồ sơ xin vào ngành công an
>> Lừa người xin việc để chiếm đoạt tài sản
>> Bắt nghi can giết cụ già dã man để chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.