Điện giật, một người chết

16/10/2012 12:31 GMT+7

(TNO) Sáng 16.10, tại kiệt (hẻm̉) 164 đường Hoàng Diệu, P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ điện giật khiến một người thợ làm chả tử vong .

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, anh Đặng Nguyễn Văn Minh (31 tuổi), trú tổ 29, P.Hải Châu 2 đến nhà mẹ ruột là bà Lê Thị Sâm trong kiệt 164, Hoàng Diệu.

 hiện trường vụ tai nạn điện
Hiện trường khu bếp xảy ra tai nạn điện

Lúc này, anh Minh vào bật cầu dao, khởi động động cơ điện của máy xay thịt để làm chả ở khu vực bếp, còn bà Sâm ngồi trước cửa nhà.

Nghe tiếng động mạnh, bà Sâm chạy vào thì thấy anh Minh nằm bất động dưới sàn nhà, bà Sâm chạm vào người anh Minh cũng bị điện giật nhưng bà đã kịp rút tay lại, tắt cầu dao điện.

Theo Công an P.Hải Châu 2, nguyên nhân vụ việc là do máy xay chả bị rò rỉ điện, anh Minh lại không mang thiết bị bảo hộ lao động nên bị điện giật tử vong.

Được biết, anh Minh cùng vợ và hai con nhỏ đang thuê nhà ở riêng, hoàn cảnh rất khó khăn, không có việc làm ổn định. Khi có việc anh Minh mới về nhà bà Sâm để xay chả giao cho khách.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Chập điện, quán nhậu bốc cháy
>> Bị điện giật, rơi từ giàn cao xuống đất
>> Điện giật gây chết người
>> Tai nạn điện nghiêm trọng, 4 người bị thương nặng
>> Liên tiếp xảy ra tai nạn điện
>> Một sinh viên dính dây điện nguy kịch
>> Căng dây điện bất cẩn, một người chết
>> Nổ trạm biến áp tại Đà Nẵng
>> Tài xế xe ben bị điện giật nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.