Diễn tập cấp cứu đại biểu dự APEC

25/10/2017 18:34 GMT+7

Hàng trăm y bác sĩ tham gia diễn tập ứng phó cấp cứu phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Ngày 25.10, tại Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Bộ Y tế - Tiểu ban Y tế APEC phối hợp với Sở Y tế TP.Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó cấp cứu phục vụ APEC 2017.
Hàng trăm y tá, bác sĩ là cán bộ tham gia phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC tham dự buổi diễn tập.
Buổi diễn tập ứng phó cấp cứu có 2 tình huống giả định được đưa ra. Tình huống thứ nhất tại trung tâm Ariyana, nơi diễn ra hội nghị APEC, một đại biểu cấp cao trong khi đang phát biểu tại diễn đàn thì ôm ngực than đau, mặt trở nên tái nhợt và ngã xuống sàn.
Tình huống giải định 2, tại phòng ăn của khách sạn có hơn 30 đại biểu APEC đang ăn sáng, bất ngờ xảy ra nổ lớn sau đó thì phát cháy, khói bụi mù mịt, phần lớn các đại biểu bị thương, bỏng và ngạt, số còn lại thì hoảng loạn la hét bỏ chạy ra ngoài.
Tại buổi diễn tập, TS Nguyễn Xuân Cơ, thành viên tiểu ban Y tế APEC đánh giá cao sự chuẩn bị nhằm ứng phó, cấp cứu của Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng.
Ông Cơ yêu cầu tất cả cán bộ y bác sĩ tham gia cấp cứu phải hết sức bình tĩnh xử lý tình huống vì khi xảy ra sự cố các nạn nhân sẽ chen lấn, giẫm đạp lên nhau để thoát thân, gây nên cảnh hỗn loạn.
Việc đánh giá tình hình bệnh nhân ngay tại hiện trường là điều quan trọng nhất để có thể cấp cứu kịp thời, tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Thanh Niên ghi lại một số hình ảnh tại buổi diễn tập.

Tình huống giả định cấp cứu một đại biểu cấp cao gặp vấn đề về sức khỏe khi đang phát biểu

Tổ y tế phân công nhiệm vụ: Bác sĩ chỉ huy chung, ra lệnh, đảm đảm bảo việc ổn định huyết động và đường thở, kiểm soát loạn nhịp…
Điều dưỡng 1: Kiểm tra ECG, chuẩn bị máy sốc điện, máy thở, máy hút…; Điều dưỡng 2: Thực hiện y lệnh thuốc, theo dõi sinh hiệu của người bệnh, ghi chép diễn biến…
Triển khai phương án cấp cứu, ổn định tình trạng huyết động, kiểm soát và đảm bảo đường thở an toàn
Bác sĩ của Hội đồng chuyên môn được Bộ Y tế cử đến hiện trường hỗ trợ tổ y tế đưa người bệnh ra xe cấp cứu
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất

Tình huống giả định hỏa hoạn xảy ra tại nơi các đại biểu ăn sáng.

Các nạn nhân đang cố gắng kêu cứu trong đám cháy
Lực lượng an ninh, tổ bảo vệ nhanh chóng dập lửa và đưa nạn nhân ra ngoài
Tổ y tế thường trực tại khách sạn nhanh chóng có mặt
Tổ y tế tiến hành cấp cứu bệnh nhân bị bỏng, kiểm tra vết thương, kiểm soát đường thở…
Các tổ y tế lân cận tăng cường tham gia ứng cứu, nhanh chóng chuyển bệnh nhân về bệnh viện
Xử lý tử thi tại hiện trường
Thứ Trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tại buổi diễn tập
TS Nguyễn Xuân Cơ, thành viên Tiểu ban Y tế APEC, nhận xét, góp ý về buổi diễn tập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.