Diễn tập chống khủng bố tại cảng Hải Phòng

19/12/2011 18:28 GMT+7

(TNO) Một nhóm khủng bố đe dọa đặt bom tại cảng, các lực lượng công an, quân đội ngay lập tức phong tỏa hiện trường, khống chế đối tượng, rà phá bom mìn. Đó là nội dung cuộc diễn tập chống khủng bố diễn ra sáng nay 19.12 tại cảng Hải Phòng.

(TNO) Một nhóm khủng bố đe dọa đặt bom tại cảng, các lực lượng công an, quân đội ngay lập tức phong tỏa hiện trường, khống chế đối tượng, rà phá bom mìn. Đó là nội dung cuộc diễn tập chống khủng bố  diễn ra sáng nay 19.12 tại cảng Hải Phòng.

Tám đơn vị tham gia diễn tập gồm: Cục Chống khủng bố, Bộ Công an; Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng; Công an TP.Hải Phòng; Cục Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy quân sự TP.Hải Phòng; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng; Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, với trên 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập.

Tham dự cuộc diễn tập có Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo TP.Hải Phòng. Đại tá Hoàng Văn Bằng, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng trực tiếp chỉ huy diễn tập.

Cuộc diễn tập do Cục Hàng hải Việt Nam chủ động để xuất lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho phép tổ chức.

Đây là lần đầu tiên ngành Hàng hải Việt Nam tổ chức diễn tập với quy mô lớn nhằm giải quyết những tình huống giả định: Phát hiện bom, mìn triển khai phong tỏa hiện trường, sơ tán người và hàng hóa tại khu vực cảng; dò tìm, rà phá, tháo gỡ và vô hiệu hóa bom, mìn; truy bắt đối tượng khủng bố; chữa cháy cứu hộ cứu nạn.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, cuộc diễn tập lần này là kiểu mẫu để các đơn vị cảng biển trên cả nước học tập, rút kinh nghiệm nhằm giữ vững an ninh cảng biển trong mọi tình huống.

Sau đây là một số hình ảnh cuộc diễn tập:


Các lực lượng tham dự gồm: Cảnh sát cơ động, cảnh sát biển, lực lượng công binh quân đội…


Khi có thông tin đe dọa, các lực lượng xuất phát


Phong tỏa hiện trường


Lực lượng công binh rà phá bom mình trong container


Kiểm soát trên sông phía ngoài cầu cản


Khống chế, bắt thủ phạm


Lực lượng quân đội trấn áp đối tượng


Dùng hóa chất dập lửa

Thanh Phong - Nguyễn Tuấn
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.