Điều tàu SAR đi cứu ngư dân Phú Yên bị tai nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
05/01/2020 22:18 GMT+7

Tàu cá BĐ 98302 TS đang hành nghề câu cá ngừ tại vùng biển Hoàng Sa thì một ngư dân bị tai nạn, gãy tay, sưng lồng ngực, khó thở.

Tối 5.1, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu SAR 412 đã rời cảng Đà Nẵng vào trưa cùng ngày để đi cứu nạn ngư dân Ngô Văn Lên (36 tuổi, ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên), thuyền viên trên tàu cá BĐ 98302 TS. Dự kiến khoảng 4 giờ ngày 6.1, hai tàu sẽ gặp nhau.
Khoảng 5 giờ ngày 4.1, tàu cá BĐ 98302 TS của ông Nguyễn Minh Tuấn (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định), trên tàu có 6 ngư dân, đang hành nghề câu cá ngừ tại vùng biển Hoàng Sa thì ngư dân Ngô Văn Lên bị tai nạn, gãy tay, sưng lồng ngực, khó thở.
Ngay trong ngày 4.11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ cho ngư dân tàu cá BĐ 98302 TS.
Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại TP.Đà Nẵng lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn ngư dân Ngô Văn Lên.
Hiện tàu cá BĐ 98302 TS đang di chuyển về cảng Tam Quan (H.Hoài Nhơn, Bình Định), ngư dân bị nạn vẫn đang trong tình trạng khó thở, nôn ói.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.