Điều tra nghi án phá rừng pơ mu ở Nghệ An

11/08/2016 06:58 GMT+7

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, các gốc cây pơ mu này đường kính trung bình từ 70 - 92 cm, chủ yếu đã bị chặt hoặc bị mưa gió làm đổ từ lâu.

Ngày 10.8, sau 4 giờ đi bộ đường rừng, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An do thượng tá Hoàng Trọng Đống, Phó đội trưởng Đội thanh tra pháp luật, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã vào tiểu khu 60, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (thuộc xã Hạnh Dịch, H.Quế Phong, Nghệ An), cách biên giới Việt - Lào khoảng 5 km kiểm tra hiện trường các cây pơ mu bị “xẻ thịt”.
Đoàn phát hiện 6 gốc pơ mu đã bị cưa xẻ, một số tấm gỗ vứt bỏ ngổn ngang. Cạnh những gốc pơ mu bị cưa hạ có can chứa xăng và đồ dùng sinh hoạt cá nhân.
Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, các gốc cây pơ mu này đường kính trung bình từ 70 - 92 cm, chủ yếu đã bị chặt hoặc bị mưa gió làm đổ từ lâu; có 2 cây mới bị đốn hạ, cắt xẻ trơ lại phần ngọn và vài tấm gỗ.
Lực lượng chức năng đã đo đạc, thống kê số lượng gỗ và lấy mẫu phân tích để kết luận số gỗ này là mới hay cũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.