Điều tra nguyên nhân học sinh lớp 3 tử vong tại trường tiểu học

06/10/2017 10:49 GMT+7

Trong lúc chuẩn bị ăn cơm trưa, một học sinh lớp 3 bất ngờ ngất xỉu và tử vong sau đó.

Ngày 6.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân em N.T.D (8 tuổi - học sinh lớp 3) bị ngất xỉu và tử vong tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh (P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức) vào trưa 5.10.
Theo bác sĩ Trịnh Đình Thắng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, trưa 5.10, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu trường hợp học sinh D.. khi vào bệnh viện, tình trạng em D. rất xấu, tim ngưng đập.
Các y bác sĩ tại bệnh viện tiến hành các bước cấp cứu khẩn cấp. Sau khi được cấp cứu, tim em D. đập trở lại và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Đến chiều cùng ngày, bé D. tử vong. Người nhà em D. cho biết trước đó em từng bị ngất xỉu nhiều lần nhưng sau đó tỉnh lại.
Trưa 5.10, trong lúc chuẩn bị đi ăn cơm trưa tại trường Lương Thế Vinh thì em D. lại bị ngất xỉu và được chuyển vào phòng y tế của trưởng sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.