Điều tra vụ bảo vệ 61 tuổi tử vong khi rơi xuống hầm thang máy chung cư

12/07/2017 20:35 GMT+7

Công an Q.9 (TP.HCM) đang tiến hành điều tra vụ một bảo vệ 61 tuổi tử vong khi rơi xuống hầm thang máy chung cư.

Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết đang phối với Công an TP.HCM điều tra cái chết của ông Võ Văn Thăng (61 tuổi, quê Đồng Nai) tại chung cư TDH Phước Long (KP.1, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM) vào chiều 11.7.
Theo thông tin từ công an, khoảng 15 giờ 30 ngày 11.7, ông Thăng, làm bảo vệ tại chung cư TDH Phước Long, dẫn 1 nhân viên bảo trì thang máy lên lầu 1 chung cư này. Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, ông Thăng bước vào thì hụt chân rơi theo hầm thang máy xuống hầm giữ xe, tử vong tại chỗ.
 Nhận tin báo, Công an Q.9 có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, ông Thăng mới tới làm bảo vệ tại chung cư TDH Phước Long được 2 ngày thì xảy ra vụ việc.
Trước thông tin ông Thăng được tuyển dụng làm bảo vệ khi quá tuổi lao động, không có hợp đồng lao động, PV Thanh Niên liên lạc với ban quản lý chung cư này để tìm hiểu thêm, tuy nhiên Trưởng ban quản lý chung cư TDH Phước Long từ chối trả lời.
Chung cư TDH vừa được chính thức đưa vào sử dụng gần 1 năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.