Điều tra vụ phá hoại rừng trồng sau giải tỏa ở Đà Lạt

07/10/2020 08:13 GMT+7

UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) giao Công an TP.Đà Lạt điều tra, làm rõ vụ phá hoại rừng trồng sau giải tỏa ở Đà Lạt.

Ngày 6.10, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản giao Công an TP.Đà Lạt vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi phá hoại rừng trồng tại lô b1.1, khoảnh 16, tiểu khu 155 (P.11), lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, để xử lý nghiêm theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 10 này.
Trước đó, vào tháng 8.2020, Ban Quản lý rừng Lâm Viên phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt và UBND P.11 tiến hành trồng rừng sau giải tỏa tại vị trí nói trên. Cụ thể, loài cây trồng là thông 3 lá, diện tích trồng gần 2 ha với mật độ 2.220 cây/ha. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng, ban quản lý rừng phát hiện khoảng 2.000 m2 rừng trồng bị phá hoại, nhổ cây vứt ngay tại hiện trường.
Theo Ban Quản lý rừng Lâm Viên, trước đây tại khu vực này đơn vị chức năng đã nhiều lần giải tỏa hàng rào kẽm gai bao lấn chiếm, cọc sắt phân lô trên đất lâm nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.