Điều tra vụ thuyền trưởng chỉ đạo thuyền viên trộm gần 100 tấn phân urê

12/07/2017 19:30 GMT+7

Đang trong hành trình chở phân bón từ Malaysia về Việt Nam, thuyền trưởng chỉ đạo các thuyền viên phá niêm chì, mở hầm hàng trộm gần 100 tấn phân urê đem bán, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục điều tra vụ thuyền trưởng tàu Sunrise tổ chức cho thuyền viên trộm gần 100 tấn phân urê bán trên biển.

Theo đó, ngày 1.10.2015, Công ty RLC Industrial Products Tte.Ltd (có trụ sở tại Singapore) ký hợp đồng thuê tàu Đại Dương SUNRISE của Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương tại TP.Hải Phòng vận chuyển gần 6.000 tấn phân urê từ cảng Butterwort (Malaysia) về cảng Khánh Hội (TP.HCM).

Công ty Đại Dương đã phân công Phạm Văn Đình (34 tuổi, quê Nam Định) làm thuyển trưởng cùng 19 thuyền viên làm nhiệm vụ lấy hàng và vận chuyển giao cho khách.

Trong lúc tàu đang neo đậu, Đình liên lạc với Phạm Văn Tư (42 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trần Văn Pháo (32 tuổi, quê Sóc Trăng) để hỏi giá phân.

Ngày 21.10.2015, gần 6.000 tấn phân urê đưa lên tàu Sunrise được niêm phong, kẹp chì để vận chuyển về TP.HCM.

Khi rời cảng ở Malaysia không lâu, Đình và Đinh Văn Dân (40 tuổi, quê Hải Phòng, là thuyền viên) bàn bạc sẽ lấy một lượng phân trên tàu đem bán.

Đến 16 giờ ngày 24.10.2015, tàu Sunrise về đến vùng biển cách Côn Đảo khoảng 40 hải lý, Đình gọi cho Tư ra lấy hàng.

Rạng sạng 25.10.2015, khi tàu Sunrise và sà lan do Pháo thuê gặp nhau trên biển tại địa điểm đã báo trước, Dân chỉ đạo các thuyền viên khác cắt khóa gầm hàng số 2 và 3 để gỡ niêm phong lấy gần 100 tấn phân giao cho Pháo. Pháo đưa tiền cho Đình và Dân rồi cùng sà lan chở phân vào bờ.

Để tránh bị phát hiện, nhóm của Đình cho người xuống san gầm hàng, vệ sinh boong tàu, hàn niêm chì và dùng sơn chống gì sơn lên các mối hàn.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày (25.10.2015), khi sà lan của Pháo đang vận chuyển phân vào bờ thì lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố Đình cùng 17 bị can khác về hành vi trộm cắp tài sản nhưng sau đó thay đổi quyết định khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.