Đình chỉ công tác trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa đánh bạc tại nhà riêng

05/06/2020 17:09 GMT+7

Ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức (Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa) đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại nhà riêng.

Chiều 5.6, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Sở này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 4.6) đối với ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.
Ông Toàn bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại nhà riêng, bị Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang vào trưa 31.5.
Trước đó, như Thanh Niên thông tin, khoảng 12 giờ ngày 31.5, Công an TP.Thanh Hóa bắt quả tang ông Bùi Quốc Toàn (60 tuổi, ngụ tại khu đô thị Bình Minh, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa) cùng 3 người khác đang đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm tại nhà riêng của ông Toàn.

Nhà riêng của ông Bùi Quốc Toàn, nơi tổ chức đánh bạc

Ảnh Phúc Ngư

3 người còn lại bị bắt giữ gồm: Đàm Anh Tuấn (49 tuổi, ngụ P.Quảng Thọ, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa); Vũ Văn Khánh (48 tuổi, ngụ P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa), Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn, thuộc Cục Người có công, Bộ LĐ-TB-XH và Trần Đức Thịnh (39 tuổi, ngụ P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa).
Khi bắt quả tang, trên chiếu bạc có gần 55 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan hành vi đánh bạc.
Liên quan đến việc bắt giữ ông Bùi Quốc Toàn, ngày 2.6, Công an TP.Thanh Hóa đã tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Bùi Quốc Toàn tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.
Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho hay, việc khám xét phòng làm việc có liên quan hành vi đánh bạc của ông Toàn, hoặc liên quan đến sai phạm khác hay không thì chưa rõ.
Hiện cả 4 nghi phạm nêu trên đang bị Công an TP.Thanh Hóa tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.