Đoàn tàu metro số 1 cập cảng TP.HCM ngày 8.10

21/09/2020 06:32 GMT+7

Dự kiến, ngày 8.10, đoàn tàu metro số 1 sẽ cập cảng TP.HCM, 2 ngày sau sẽ được chở đến nhà ga depot Long Bình (Q.9).

Ngày 20.9, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết ngày 30.9 đoàn tàu đầu tiên thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ rời cảng Kasado (Nhật Bản) để bắt đầu hành trình về TP.HCM (đi đường biển, được chở bằng phương tiện chuyên dụng).
Theo lộ trình dự kiến, ngày 8.10, đoàn tàu sẽ cập cảng TP.HCM, 2 ngày sau sẽ được chở đến nhà ga depot Long Bình (Q.9).

Cận cảnh đoàn tàu metro đầu tiên của TP.HCM

Trước đó, 6 chuyên gia Nhật Bản phụ trách công tác chuẩn bị cho việc vận chuyển, nhập khẩu, giám sát kỹ thuật đoàn tàu của tuyến metro số 1 đã đến TP.HCM và đang cách ly y tế theo quy định, dự kiến ngày 2.10 hoàn tất thủ tục cách ly.
Tuyến metro số 1 dài 19,7 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm với tổng mức đầu tư điều chỉnh năm 2019 khoảng 43.600 tỉ đồng. Đến nay, tiến độ dự án đạt gần 76% khối lượng, MAUR đặt mục tiêu cuối năm 2020 đạt 85% và hoàn thành vào cuối năm 2021.
Để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra, TP.HCM đang tháo gỡ một số vướng mắc liên quan nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách T.Ư, phụ lục hợp đồng số 19 của hợp đồng tư vấn chung, chi phí quản lý dự án...

[FLYCAM] Dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM) nhìn từ trên cao

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.